Cháy rừng khủng khiếp ở Canada, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Một đám cháy rừng lớn gần thành phố Fort McMurray, tỉnh Alberta (Canada) đã khiến khoảng 60.000 dân trong thành phố này phải sơ tán, BBC đưa tin. 

Thông báo sơ tán được ban hành cho toàn thành phố Fort McMurray vào ngày 3/5 sau khi đám cháy rừng lan rộng và chưa thể kiểm soát được. Ước tính, khoảng 60.000 cư dân phải sơ tán.

Đám cháy trên diện tích rộng đã thiêu rụi nhiều nhà cửa, khiến tro bụi bao phủ nhiều con đường trong thành phố. Dòng người sơ tán đông đúc khiến nhiều tuyến đường chính bị tắc nghẽn. Quan chức tỉnh Alberta cho hay, đây là lần sơ tán lớn nhất trong lịch sử tỉnh này do cháy.

Cư dân Mark Durocher kể lại: “Chỉ cần đi bộ ra ngoài, bạn sẽ thấy đầy tro bụi rơi vào người. Bạn có thể nhìn thấy chúng trôi nổi trong không khí”.

Được biết, đám cháy đã lan tới quốc lộ 63, con đường chính vào thành phố từ phía nam. Lượng lớn nhân viên cứu hỏa chật vật chiến đấu với đám cháy. Gió mạnh khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nhà chức trách địa phương đã kêu gọi tiếp viện, trực thăng cũng được điều động để phun nước.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Theo RT, đám cháy bùng phát từ ngày 1/5 ở phía tây nam thành phố. Tuy nhiên, đến sáng ngày 3/5, đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng gần 3.000 hecta.

Theo Theo BBC, RT
MỚI - NÓNG