Chi nhánh tổ chức khủng bổ Al-Qaeda hành quyết binh sĩ Lebanon

Xe cứu thương chở các binh sĩ Lebanon thiệt mạng trong vụ nổ bom
Xe cứu thương chở các binh sĩ Lebanon thiệt mạng trong vụ nổ bom
TPO - Lực lượng an ninh Lebanon ngày 19/9 cho biết, Mặt trận Al-Nusra, một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria, đã sát hại một trong những binh sĩ Lebanon mà chúng giam giữ.

Tuyên bố của nhóm này trên Twitter nói rằng, binh sĩ trên đã trở thành “nạn nhân đầu tiên của sự không khoan nhượng đối với quân đội Liban”, đồng thời khẳng định chúng đang giam giữ giữ hơn một chục binh sĩ Lebanon khác.

Nguồn tin an ninh cùng ngày cho biết, 2 binh sĩ Lebanon cũng thiệt mạng do một quả bom cài ven đường gần thị trấn biên giới Arsal phát nổ. Đây là vụ tấn công đầu tiên theo cách thức này kể từ khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS từ Syria xâm nhập thị trấn này hồi tháng trước.

Cuộc giao tranh ở thị trấn Arsal hồi tháng trước đã khiến 16 thường dân, 20 binh sĩ Libăng và hàng chục tay súng IS thiệt mạng. Đây là vụ xâm lấn nghiêm trọng nhất của phiến quân Hồi giáo tại biên giới Syria-Lebanon kể từ khi nội chiến Syria nổ ra từ năm 2011.

Các tay súng Hồi giáo bao gồm những chiến binh có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt giữ 19 binh sĩ Lebanon trong vụ xâm nhập này, và kể từ đó đã có 2 binh sĩ bị IS chặt đầu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG