Chiếm nhà máy chế tạo bom của phiến quân

TP - Quân đội Philippines vừa chiếm được một căn cứ và nhà máy chế tạo bom của phiến quân Hồi giáo ở miền nam, trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân lớn nhất ở nước này có nguy cơ sụp đổ. 

Phát ngôn viên quân đội Philippines hôm qua cho biết, họ đã xác định được vị trí của nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở đảo Mindanao, nơi gần 44 cảnh sát đặc nhiệm bị giết hại hồi tháng 1.

Khi đó, lực lượng biệt kích này đột nhập khu vực của nhóm phiến quân nhằm vô hiệu hóa Zulkifli bin Hir, biệt danh Marwan, kẻ chế tạo bom có quan hệ với al-Qaeda đang bị treo thưởng 5 triệu USD. Chiến dịch thất bại khi lực lượng này bị MILF phục kích, khiến 44 cảnh sát thiệt mạng. Vụ việc trở thành vấn đề đau đầu nhất đối với Tổng thống Benigno Aquino trong suốt 5 năm lãnh đạo. 

Quân đội Philippines cho biết, họ đã chiếm được một khu trại của quân nổi dậy cùng nhiều vật liệu chế tạo bom. Đồng thời phát hiện 5 người nước ngoài ở đây, trong đó có 1 người Ảrập và 4 người Indonesia, được cho là thành viên của al- Qaeda đang huấn luyện kỹ thuật chế tạo bom cho MILF.

Tổng thống Aquino bị nhiều nhà làm luật, giám mục, các nhóm dân sự và nhà hoạt động kêu gọi từ chức, sau khi ông cho phép một tướng cảnh sát bị đình chỉ công tác lên kế hoạch và chỉ đạo chiến dịch bắt Marwan và đồng bọn.

Theo Philstar, BBC
MỚI - NÓNG