Chiến binh IS người Anh bị liên quân tiêu diệt ở Syria

Rahin Abu Aziz
Rahin Abu Aziz
TPO - Một người đàn ông ở Anh bị phạt 9 tháng tù giam do hành hung người khác đã trốn khỏi đất nước, gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cuối cùng bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.

Theo Express, Rahin Abu Aziz, đến từ Luton, Anh đã bỏ trốn sau khi bị một toà án nước này tuyên phạt 9 tháng tù giam do cầm bút nhọn đâm liên tiếp vào một người hâm mộ bóng đá.

Người đàn ông 32 tuổi đã viết trên Twitter rằng ông hành động như vậy vì người đàn ông kia đã "xúc phạm nhà tiên tri Mohammed".

Tuy nhiên, cuối tuần qua, trang mạng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thông báo rằng, Abu Abdullah al-Britani- tên được sử dụng trong nhóm IS của Rahin Abu Aziz thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ và liên quân ở gần Raqqa- thành trì cho nhóm khủng bố ở Syria.

Thông tin trên được IS đưa ra khi chính phủ Anh đang mở rộng các hoạt động chống lại IS ở cả Iraq và Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, 8 chiến đấu cơ Tornado của không quân nước này đã tiến hành 452 cuộc oanh kích tại Iraq kể từ khi London tham gia liên minh chống IS và tiêu diệt được mục tiêu 168 lần. Trong khi đó, máy bay không người lái Reaper đã oanh kích 558 lần và bắn trúng mục tiêu IS 131 lần.

Tuần trước đó, chính quyền Anh cũng đã gửi 50 sỹ quan đặc biệt giúp chính phủ Tunisia "truy tìm và tiêu diệt" những kẻ khủng bố IS đứng đằng sau vụ thảm sát đẫm máu ở nước này khiến 39 người thiệt mạng. Theo một nguồn tin quân sự cấp cao, 50 người trên được rút ra từ các đơn vị đặc nhiệm Anh.

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG