Chiến đấu cơ Đức áp sát, hộ tống máy bay chở khách Hàn Quốc hạ cánh

Chiến đấu cơ Đức. Ảnh: DPA
Chiến đấu cơ Đức. Ảnh: DPA
TPO - Hai máy bay quân sự Đức đã tiếp cận và buộc một máy bay chở 200 hành khách của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air hạ cánh sau khi máy bay này mất liên lạc với đài không lưu.

Theo DW, tối 15/7 (giờ địa phương), quân đội Đức đã cho xuất kích hai chiến đấu cơ để hộ tống một máy bay chở khách của hãng Korean Air (Hàn Quốc) sau khi máy bay này bất ngờ mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu.

Sự cố xảy ra khi chiếc máy bay chở 200 hành khách đang trên đường từ Seoul (Hàn Quốc) đến Zurich (Thụy Sĩ).

Sau khi được hai chiến đấu cơ áp sát, phi cơ của Korean Air đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Stuttgart (Đức).

Phát ngôn viên sân bay Stuttgart cho biết chiếc máy bay sẽ tiếp tục lên đường sau khi được các kỹ sư kiểm tra kĩ càng về vấn đề kĩ thuật. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc máy bay mất liên lạc trước đó.

200 du khách trên chuyến bay của Korean Air đã ở lại sân bay qua đêm vì lệnh giới nghiêm cấm các máy bay chở khách cất cánh sau 23h đêm.

Trước đó, hôm 14/7, hai chiến đấu cơ của quân đội Đức cũng đã đi theo một máy bay chở khách của Ai Cập sau khi máy bay mất liên lạc ở khu vực giáp ranh hai bang Hesse và Bavaria.

Tuy nhiên, phi cơ này không phải hạ cánh khẩn cấp vì đã nối lại liên lạc với đài không lưu ngay sau đó.

Theo Theo DW
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.