Chiến đấu cơ Mỹ lần đầu không kích IS sát thủ đô Baghdad

Máy bay chiến đấu Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS George H.W. Bush tại Vùng Vịnh.
Máy bay chiến đấu Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS George H.W. Bush tại Vùng Vịnh.
Mỹ đã ném bom các mục tiêu của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo gần thủ đô Baghdad và đây là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Mỹ nhằm vào các phần tử khủng bố gần thủ đô của Iraq, giới chức Mỹ ngày 15/9 cho biết.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ các chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích gần thủ đô Baghdad và một vụ tấn công khác gần núi Sinjar ở phía bắc Iraq trong 24 giờ qua.

"Các lực lượng Mỹ đã tiếp tục tấn công các phần tử khủng bố IS. Các máy bay chiến đấu đã tiến hành 2 cuộc không kích vào ngày Chủ nhật và Thứ hai để hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq gần núi Sinjar và tây nam thủ đô Baghdad", Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ xác nhận trong một tuyên bố.

Các cuộc tấn công đã phá hủy 6 phương tiện của IS gần Sinjar và một địa điểm chiến đấu của IS ở tây nam Baghdad mà từ đó các tay súng của IS đã khai khỏa vào các lực lượng Iraq.

"Tất cả các máy bay chiến đấu đã ra khỏi khu vực tấn công an toàn".

"Các cuộc tấn công này được thực hiện theo lệnh nhằm bảo vệ các cơ sở và lực lượng Mỹ, hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và trợ giúp lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố IS", tuyên bố của Mỹ nói thêm.

Kể từ đầu tháng 8, Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở phía bắc Iraq.

Nhưng tuyên bố hôm qua cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ đã nhằm vào lực lượng phiến quân gần Baghdad, đánh dấu một mở rộng về quy mô của chiến dịch.

Các cuộc tấn công mới nhất đã nâng tổng số vụ không kích lên con số 162.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao hàng đầu thế giới tham dự hội nghị quốc tế ở Paris, Pháp cam kết ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống lại IS bằng "bất kỳ biện pháp nào cần thiết", trong đó có "sự hỗ trợ quân sự phù hợp".

Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đối phó với IS sau khi nhóm phiến quân này chiếm quyền kiếm soát các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Theo Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), số lượng các tay súng của IS đã tăng lên tới 31.500 người.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG