Chiến sĩ tình báo Cuba sắp sang Việt Nam

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong buổi gặp 5 chiến sĩ tình báo vào tháng 3/2015. Ảnh: Vietnamplus
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong buổi gặp 5 chiến sĩ tình báo vào tháng 3/2015. Ảnh: Vietnamplus
TP - Đại diện 5 chiến sĩ tình báo Cuba (được Mỹ trả tự do cuối năm 2014 khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao hai nước) sẽ sang Việt Nam dự Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ 7 tại Hà Nội từ ngày 8 đến 9/9.

Hội nghị do Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) tổ chức, nhằm tập hợp các lực lượng đấu tranh ủng hộ Cuba bảo vệ độc lập, hòa bình và tiến bộ xã hội. Hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức từ 20 quốc gia trong khu vực sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề, như vai trò của các tổ chức đoàn kết, hữu nghị với Cuba trong việc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba - rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của Cuba.

Tại cuộc họp báo chiều qua ở Hà Nội, bà Alicia Coredera Morales, Phó Chủ tịch ICAP, cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Cuba đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng chưa bình thường hóa quan hệ. Thông qua hội nghị lần này, Cuba mong muốn các nước góp tiếng nói và ủng hộ để Cuba và Mỹ tiến tới bình thường hóa quan hệ, để các biện pháp bao vây cấm vận được dỡ bỏ. Bà Alicia nói rằng, Mỹ và Cuba chưa thể bình thường hóa nếu Mỹ vẫn duy trì căn cứ quân sự ở vịnh Guantanamo và nhiều chương trình phát thanh, truyền hình chống Cuba.

Bà Alicia nói rằng, việc Mỹ trả tự do cho 5 chiến sĩ tình báo Cuba có sự ủng hộ và góp sức của các nước bạn bè của Cuba, trong đó có Việt Nam.

MỚI - NÓNG