Chìm tàu ở Indonesia 14 người thiệt mạng

Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường một vụ đắm tàu ở Indonesia hồi tháng 7.
Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường một vụ đắm tàu ở Indonesia hồi tháng 7.
Một vụ chìm tàu ở ngoài khơi miền đông Indonesia trong thời tiết xấu vào ngày hôm nay (14/9), đã khiến 14 người chết và 12 người mất tích.

Theo người phát ngôn Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho, chiếc tàu gỗ dài chở theo 35 hành khách đã bị chìm ở ngoài khơi quần đảo Sula sau khi bị sóng lớn đánh.

“Trong số 35 hành khách, 9 người sống sót, 14 người chết và 12 người mất tích”, người phát ngôn cho hay. Ông cho biết thêm đội cứu hộ, gồm cảnh sát, quân đội, đang tìm kiếm những người mất tích.

Quan chức phụ trách quản lý thảm họa địa phương, Hasan Ahmad, cho hay, toàn bộ hành khách là người Indonesia.

“Họ đang đi từ làng này qua làng khác thì gặp thời tiết xấu”, ông cho biết với hãng tin AFP. “Không có người nước ngoài trên tàu. Chúng tôi vẫn đang tìm những người sống sót khác”.

Indonesia phụ thuộc phần lớn vào tàu bè để đi lại giữa hơn 17.000 hòn đảo, nhưng tiêu chuẩn an toàn hàng hải lại rất kém.

18 khách du lịch nước ngoài và 5 người Indonesia đã may mắn sống sót sau khi tàu của họ đâm phải đá ngầm và chìm trong thời tiết mưa bão hồi tháng trước, khi đang đi từ đảo Lombok tới đảo Komodo, một điểm du lịch nổi tiếng.

2 tàu khác bị chìm hồi tháng 7 ở hai địa điểm khác nhau khi hàng triệu người di chuyển trong lễ hội Hồi giáo Eid, khiến ít nhất 36 người chết.

Theo Trung Anh

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.