Chính phủ Thái Lan xin lệnh bắt lãnh đạo biểu tình

Chính phủ Thái Lan xin lệnh bắt lãnh đạo biểu tình
TPO - Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) cho biết, các quan chức phụ trách pháp luật thuộc Bộ chỉ huy các chiến dịch gìn giữ hòa bình của chính phủ đang xin lệnh bắt giữ các lãnh đạo của phe áo đỏ vào hôm nay, 05/4.

Phó  Thủ tướng Suthep Thaugsuban, người phụ trách các vấn đề an ninh đồng thời đứng đầu Bộ chỉ huy các chiến dịch gìn giữ hòa bình, cho biết, lệnh của tòa án sẽ buộc những người áo đỏ phải rời khỏi khu vực giao cắt giao thông Ratchaprasong tại thủ đô Bangkok.

Trước đó, vào nửa đêm ngày 03/4, Bộ chỉ huy các chiến dịch gìn giữ hòa bình cũng đã ra lệnh những người biểu tình phải rời bỏ điểm giao cắt này nhưng bị từ chối.

Lệnh của Bộ chỉ huy cho rằng những người biểu tình buộc phải rời đi là do đã không tuân thủ đúng nguyên tắc phản đối trong hòa bình mà đã gây gián đoạn cho giao thông và thương mại – điều đó vi phạm luật pháp Thái Lan.

Những người biểu tình chống chính phủ đã bắt đầu chiếm khu vực giao cắt giao thông Ratchaprasong từ sáng ngày 03/4 gây rối loạn việc di chuyển tại trung tâm Bangkok. Ngoài ra, những người áo đỏ còn chiếm một số trung tâm thương mại và tuyên bố sẽ không rời đi cho đến khi chính phủ giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm.

Linh Huy
Theo Bangkok Post, THX

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.