Chính thức bồi thường cho nạn nhân vụ thảm kịch Thượng Hải

Đau lòng ôm di ảnh người thân (Ảnh: BBC)
Đau lòng ôm di ảnh người thân (Ảnh: BBC)
TPO - Sau nhiều tuần im lặng, chính quyền quận Hoàng Phố, Thượng Hải vừa thông báo khoản tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp khiến 36 người thiệt mạng hôm 31/12 vừa qua.   

Theo SCMP, chính quyền địa phương đưa ra thông báo bồi thường cho các nạn nhân tối qua (21/1).

Theo đó, gia đình những người thiệt mạng sẽ nhận được 800.000 nhân dân tệ (khoảng 129.000 USD)/người. Còn các nạn nhân bị thương sẽ nhận được số tiền bồi thường tùy theo mức độ chấn thương.

Thông báo được đưa ra cùng ngày với các nhà điều tra phát hành báo cáo về thảm kịch. Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo, họ từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ việc.

Thảm kịch tại quảng trường Chenyi, bến Thượng Hải tối 31/12 khiến 36 người thiệt mạng, hầu hết trong độ tuổi 20 và khoảng 49 người khác bị thương.

Tính tới nay, 3 người vẫn đang điều trị trong viện, trong đó, một người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, người nhà của các nạn nhân từng chỉ trích thái độ hành xử chậm chạp, che giấu thông tin và không đề cập tới thông tin bồi thường của chính quyền.

Người bác của một nạn nhân cho biết, không có lãnh đạo huyện hay thành phố tới nói chuyện: “Chúng tôi không nhận được lời xin lỗi nào. Họ không tôn trọng các nạn nhân”, người bác bức xúc nói.

“Gia đình chúng tôi không thể nào ăn nổi. Cứ mỗi khi xem TV, chúng tôi hi vọng sẽ có thông tin gì đó, nhưng lại chẳng có gì. Chúng tôi gọi tới chính quyền, họ nói chúng tôi đợi, chúng tôi vẫn phải chờ đợi”, người nhà một nạn nhân khác cho biết.

Ngày 21/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin, chính quyền nước này vừa trừng phạt 11 quan chức liên quan tới vụ giẫm đạp. 4 quan chức bị sa thải, trong đó có bí thư quận ủy quận Hoàng Phố, trong khi 7 người khác bị kỷ luật thuộc ngành du lịch, an ninh công cộng, và quản lý đô thị.

Tuy nhiên, nhiều người thân các nạn nhân cho hay, họ thấy thất vọng vì không quan chức y tế nào bị trừng phạt bởi lẽ ra một số người sẽ không chết nếu được điều trị kịp thời lúc vào bệnh viện.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.