Chọn siêu mẫu làm người đại diện gây tranh cãi

Chọn siêu mẫu làm người đại diện gây tranh cãi
TP - Việc Bộ Ngoại giao Israel chọn siêu mẫu Bar Refaeli làm người đại diện đang gây tranh cãi dư luận trong nước. Những người phản đối cho rằng, cô không xứng đáng vì đã từng công khai cặp bồ với ngôi sao điện ảnh Mỹ Di Caprio.

> Diện nội y nóng bỏng như Bar Refaeli
> Maxim khoe mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2012

Người khác lại nhắc đến việc cô người mẫu quyến rũ này không những đã không thực hiện nghĩa vụ quân sự mà còn tự hào về chuyện đó. Lại có người lên án Bộ Ngoại giao muốn biến Israel thành “Holywood thứ 2”.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel vẫn kiên trì ý định sử dụng siêu mẫu Refaeli như ngôi sao của chiến dịch ngoại giao nhằm chứng tỏ cho cả thế giới biết Israel không phải là một quốc gia chỉ biết đến chiến tranh.

Để làm được việc này, họ cho rằng, Refaeli hoàn toàn thích hợp. Cô đã từng viết trên Twitter là cô luôn luôn cầu nguyện cho cả người Israel lẫn người Palestine sớm được sống bên nhau trong hoà bình.

Ngọc Thoa
Theo MIGNews.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.