Chống MERS, Hàn Quốc lập lực lượng phản ứng nhanh

Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp đối phó với bệnh dịch MERS.
Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp đối phó với bệnh dịch MERS.
TP - Chính quyền Hàn Quốc ngày 3/6 quyết định thành lập một lực lượng phản ứng nhanh để đối phó Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS). Có tới 544 trường học khắp Hàn Quốc phải đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Lực lượng phản ứng nhanh gồm các quan chức y tế, bác sĩ và chuyên gia. Thông tin này được đưa ra sau cuộc họp khẩn do đích thân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chủ trì. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, chính phủ cũng đang xem xét chỉ định các bệnh viện chuyên điều trị người nhiễm MERS để kiểm soát tốt hơn bệnh nhân và đối tượng nghi nhiễm. Chính phủ cũng sẽ cho phép các bệnh viện chia sẻ thông tin về bệnh nhân để ngăn chặn MERS lây lan.

Trước đó, Tổng thống Park Geun-hye phê bình các quan chức y tế chậm trễ đối phó sự bùng phát của MERS. Các quan chức y tế bị chỉ trích khi để một người đàn ông nghi nhiễm MERS du lịch tới Trung Quốc bất chấp những cảnh báo của bác sĩ. Người này bị phát hiện dương tính với MERS khi tới tỉnh Quảng Đông và đang được điều trị tại đó, sức khỏe ổn định.

Sáng 3/6, Hàn Quốc xác nhận đã có thêm 5 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số ca mắc lên 30 người. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, tổng số 682 người dân nước này đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với virus chết người. Họ đã được cách ly để theo dõi đặc biệt.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Hwang Woo-yea cho biết, khoảng 3% trong tổng số 20.000 trường học trên toàn quốc phải tạm thời đóng cửa. Trong số đó có nhiều trường học ở tỉnh Gyeonggi - nơi có nữ bệnh nhân 58 tuổi tử vong hôm 1/6 trước khi được xác nhận nhiễm MERS. Bà là một trong hai người thiệt mạng sau khi tiếp xúc với bệnh nhân MERS đầu tiên ở Hàn Quốc. Sáu trường tiểu học và trung học tại thủ đô Seoul cũng quyết định cho học sinh nghỉ học tới cuối tuần này.

Ngày 3/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thành lập một lực lượng đặc trách phòng ngừa dịch MERS. “Bộ thành lập một lực lượng phản ứng khẩn cấp vận hành 4 đội giám sát dịch bệnh tại tổng hành dinh của 3 bộ tư lệnh và Cục Quân y”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kim Min-seok thông báo. Các quân nhân dự bị được hoãn tham gia huấn luyện nếu họ gần đây thăm Trung Đông, có tiếp xúc gần với bệnh nhân MERS hoặc ở gần bệnh viện có người mắc bệnh.

Giới chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong cũng tăng cường biện pháp phòng ngừa MERS lây lan từ bệnh nhân 44 tuổi người Hàn Quốc - con trai của bệnh nhân MERS thứ ba tại Hàn Quốc. Họ đã cách ly 88 người, bao gồm 14 người Hàn Quốc có tiếp xúc với bệnh nhân Hàn Quốc tại Trung Quốc. Bệnh nhân này bay sang Hong Kong hôm 26/5 rồi tới tỉnh Quảng Đông bằng xe buýt.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG