Chủ mưu khủng bố 9/11 "nhận tội"

Chủ mưu khủng bố 9/11 "nhận tội"
Lầu Năm Góc nói Khalid Sheikh Mohammed - nhân vật được coi là số 3 của al Qaida, kẻ bị cáo buộc chủ mưu các vụ tấn công 11/09 tự thú vai trò của mình và các âm mưu tấn công khác.
Chủ mưu khủng bố 9/11 "nhận tội" ảnh 1
"Tôi chịu trách nhiệm từ A tới Z đối với chiến dịch tấn công 11/09"

Theo bản ghi lời khai tại phiên điều trần ở trại tù thuộc Vịnh Guantanamo thì Khalid Sheikh Mohammed nói "Tôi chịu trách nhiệm từ A tới Z đối với chiến dịch tấn công 11/09".

Ông ta cũng nói trước đó cũng đã lên kế hoạch tấn công Tháp đồng hồ Big Ben và sân bay Heathrow ở London.

Phiên điều trần tổ chức hồi cuối tuần cũng đưa ra phán quyết theo đó Khalid Sheikh Mohammed sẽ bị giam giữ vĩnh viễn.

Tới đây Mohammed sẽ phải ra tòa về các tội trạng hình sự và rốt cùng sẽ phải ra tòa án binh ở Vịnh Guantanamo.

Theo bản ghi lời khai, Sheikh Mohammed thú nhận trách nhiệm của mình về một loạt các vụ tấn công trong đó có cả vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York hồi năm 1993 và nỗ lực khủng bố không thành của Richard Reid, vốn định cho nổ một phi cơ của Hoa Kỳ bằng chất nổ giấu trong giầy.

Mohammed cũng nói là đứng sau các âm mưu định ám sát Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và cựu Tổng thống Bill Clinton.

Nhiều chiến dịch tấn công trong đó có cả âm mưu tấn công sân bay Heathrow và tháp Big Ben ở London đã không được tiến hành.

Bản ghi lời khai được dịch từ tiếng Ả rập sang tiếng Anh và được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hiệu đính nhằm loại bỏ các thông tin mà giới tình báo thấy không có lợi trước khi công bố.

Theo BBC

MỚI - NÓNG