Chủ tịch Triều Tiên kiểm tra kế hoạch tấn công đảo Guam

Ảnh minh họa: Daily Star
Ảnh minh họa: Daily Star
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua, 14/8 đã được cấp dưới thông báo kế hoạch bắn các tên lửa đạn đạo đến gần đảo Guam – nơi đặt các căn cứ không quân và hải quân Mỹ.

Theo Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim Jong-un đã “kiểm tra kế hoạch (bắn tên lửa đến gần đảo Guam – PV) một lúc lâu” vào thứ Hai, 14/8 trong lần kiểm tra Lực lượng Chiến lược.

Chủ tịch Kim bàn bạc kế hoạch với các tướng lĩnh cấp cao và khen ngợi Lực lượng Chiến lược vì lập nên một kế hoạch "chi tiết, cẩn thận".

Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng cho biết sẽ hoàn thành kế hoạch chi tiết về việc bắn bốn tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 đến khu vực cách đảo Guam 30 – 40km, sau đó sẽ trình kế hoạch cho Chủ tịch Kim để phê duyệt.

Kim Jong-un nói rằng ông sẽ “theo dõi thêm” hành vi của Washington, nhưng vẫn sẽ đưa ra một “quyết định quan trọng” nếu Mỹ tiếp tục có những “hành động liều lĩnh, cực kì nguy hiểm” trên bán đảo Triều Tiên.

"Mỹ, nước đầu tiên đưa nhiều thiết bị hạt nhân chiến lược gần chúng tôi, nên đưa ra những quyết định đúng đắn và thể hiện bằng hành động rằng họ muốn giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và ngăn chặn một cuộc đụng độ quân sự nguy hiểm.

Nếu Yankees (người Mỹ - PV) tiếp tục có những hành động liều lĩnh, cực kỳ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên và các vùng lân cận, thách thức sự kiềm chế của CHDCND Triều Tiên, thì chúng tôi sẽ đưa ra một quyết định quan trọng như đã tuyên bố.", Chủ tịch Kim nói.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (JCS) phát biểu tại Seoul (Hàn Quốc) rằng những lựa chọn quân sự sẽ được Washington đưa vào thực thi nếu các lệnh trừng phạt thất bại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm qua, 14/8 cũng cảnh báo Bình Nhưỡng rằng Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh với Triều Tiên nếu nước này bắn tên lửa đến gần đảo Guam.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đã tăng lên kể từ khi Bình Nhưỡng hai lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tháng Bảy. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết xử phạt mới nhằm vào Triều Tiên (do Mỹ đề xuất) vào đầu tháng Tám.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Triều Tiên sẽ bị nhấn chìm trong “khói lửa và cơn thịnh nộ” nếu tiếp tục đe dọa Mỹ. Đáp lại, Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công đảo Guam vào giữa tháng Tám.

Nhiều người cho rằng bất kì tính toán sai lầm nào trong thời điểm này cũng có thể gây ra xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc đã bác bỏ khả năng sắp xảy ra một cuộc chiến tranh với Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap, Telegraph
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.