Chủ tịch Trung Quốc thăm Ấn Độ

Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ấn Độ đã gặp nhau tại Brazil gần đây.
Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ấn Độ đã gặp nhau tại Brazil gần đây.
TP - Ông Tập Cận Bình hôm qua đến Ấn Độ, trở thành chủ tịch Trung Quốc đầu tiên thăm nước này kể từ năm 2006. Ông Tập và phu nhân thăm thành phố Ahmedabad - quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. 

Tại đây, ông Modi mở tiệc riêng để tiếp lãnh đạo Trung Quốc trước cuộc hội đàm chính thức vào hôm nay. Trước chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc cam kết sẽ giúp đỡ Ấn Độ phát triển cơ sở hạ tầng, nói rằng quan hệ giữa hai cường quốc châu Á là quan hệ “năng động và hứa hẹn nhất” trong thế kỷ 21. 


Ông Tập nói rằng, xưởng sản xuất của thế giới và văn phòng hỗ trợ của thế giới làm nên một sự kết hợp chiến thắng. Ông Tập cũng chào đón các doanh nghiệp Ấn Độ sang đầu tư tại Trung Quốc và kêu gọi quan hệ hợp tác lớn hơn giữa hai nước có truyền thống nghi ngờ nhau. 

“Với kinh nghiệm giàu có trong sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Ấn Độ trong những lĩnh vực này. Sự phát triển giữa “xưởng sản xuất của thế giới” và “văn phòng của thế giới” sẽ tạo ra căn cứ sản xuất cạnh tranh nhất và thị trường khách hàng hấp dẫn nhất”, Chủ tịch Trung Quốc viết trong bài báo đăng trên nhật báo Ấn Độ The Hindu.

Trung Quốc và Ấn Độ bất đồng trong vấn đề phân giới nhiều khu vực gần dãy Himalaya. Sau cuộc chiến ngắn ngủi năm 1962, căng thẳng về vấn đề này vẫn thỉnh thoảng rộ lên. Bắc Kinh và Delhi đã nhiều lần đối thoại về vấn đề biên giới nhưng đều không thành công.

Theo BBC
MỚI - NÓNG