Chữ trinh đáng giá 5.000 USD

Chữ trinh đáng giá 5.000 USD
TP - Một cô gái Trung Quốc tên là Trân đã đệ đơn kiện người bạn trai cũ mà cô làm quen trên mạng Internet.

Theo lời kể của cô, người đàn ông kia nói với cô là anh ta chưa vợ và mời cô cùng đi một chuyến du lịch tới Singapore. Tại đây, cô đã quan hệ tình dục với anh ta. Khi phát hiện ra anh ta đã có vợ, cô liền đệ đơn kiện.

Tại toà án, cô buộc tội anh ta đã lừa dối cô. Cô đòi anh ta phải bồi thường một khoản tiền lớn gồm tiền bồi thường cho “thiệt hại về đạo đức” và những “chi phí y tế”.

Tòa án tuy hạ thấp mức tiền bồi thường nhưng khẳng định rằng, trinh tiết cần được bảo vệ như một thứ “quyền đạo đức” mà bất kỳ ai cũng phải tôn trọng.

Kết quả, tòa án ra phán quyết buộc người đàn ông kia phải bồi thường cho cô gái một khoản tiền tương đương 5.000 USD.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.