Chùm ảnh đám cháy ngút trời tại Trung Quốc

Chùm ảnh đám cháy ngút trời tại Trung Quốc
TPO- Hơn 2.000 lính cứu hỏa đã được huy động để đối phó với đám cháy kéo dài suốt 15 tiếng hôm qua tại thành phố cảng Đại Liên, sau khi xảy ra nổ tại hai đường ống dẫn dầu tại đây gây ra đám cháy sáng rực cả một góc trời đêm.

Sau hơn một đêm cháy liên tục lực lượng cứu hỏa hùng hậu của Trung Quốc mới khống chế được đám cháy ở cảng Đại Liên. Mọi việc bắt đầu từ một tiếng nổ trên đoạn được ống dẫn dầu thô từ tàu chở dầu tới một kho chứa trên bờ vào 6h tối thứ sáu. Vụ nổ này kéo theo vụ nổ thứ hai gần đó khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.

Trung Quốc đã huy động hơn 2.000 lính cứu hỏa cùng 338 phương tiện chữa cháy từ 14 thành phố khác nhau tới Đại Liên. Không quân nước này cũng điều hay máy bay Y8 chở gần 18 tấn hóa chất chống cháy tới dập lửa. Vụ hỏa hoạn gây ra đám cháy màu vàng da cam, soi sáng cả một góc thành phố cảng đông bắc Trung Quốc trong suốt đêm.

May mắn không có ai bị thương trong đám cháy khổng lồ và kéo dài từ 6h tối thứ sáu đến 9h sáng thứ bảy nói trên.

Hệ thống đường ống dẫn dầu nằm gần nơi xảy ra cháy nổ ở Đại Liên, đông bắc Trung Quốc - ảnh: Reuters/China Daily
Hệ thống đường ống dẫn dầu nằm gần nơi xảy ra cháy nổ ở Đại Liên, đông bắc Trung Quốc - ảnh: Reuters/China Daily.
Ảnh2: Lực lượng cứu hỏa đang tham gia dập đám cháy khổng lồ màu da cam - ảnh: AP
Ảnh2: Lực lượng cứu hỏa đang tham gia dập đám cháy khổng lồ màu da cam - ảnh: AP.
Ảnh3: Hơn 300 xe cứu hỏa đã được huy động - ảnh: AP/Xinhua
Ảnh3: Hơn 300 xe cứu hỏa đã được huy động - ảnh: AP/Xinhua .
Ảnh4: Cột khói khổng lồ bốc lên từ đám cháy - ảnh: AP
Ảnh4: Cột khói khổng lồ bốc lên từ đám cháy - ảnh: AP .
Ảnh5: Đám cháy kéo dài từ 6h tối thứ sáu tới 9h sáng thứ bảy mới được dập tắt - ảnh: AP
Ảnh5: Đám cháy kéo dài từ 6h tối thứ sáu tới 9h sáng thứ bảy mới được dập tắt - ảnh: AP.
MỚI - NÓNG