Malaysia:

Chùm bóng bay bất ngờ phát nổ, 31 người bị thương

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị thương sau khi những quả bóng chứa đầy khí hidro phát nổ hôm 21/10 trong sự kiện “Đi bộ vì người mù” ở Kuala Terengganu (Malaysia).

Theo Straitstimes, vụ nổ xảy ra tại sự kiện “Đi bộ vì người mù” được tổ chức hôm 21/10 bởi Sở Y tế Terengganu (Malaysia) nhân ngày Tầm nhìn thế giới 2016.

Cụ thể, một chùm bóng bay đã phát nổ sau khi một quan chức dùng bật lửa đốt dây buộc để thả bóng. Nhiều người cho rằng trong bóng bóng vì chứa đầy khí hidro nên đã bắt lửa và phát nổ.

31 nạn nhân bị thương sau vụ việc, trong đó có nhiều trẻ em và có 3 người bị thương nặng. Các vết thương chủ yếu nằm ở đầu, mặt và tay. Hiện tại, có 7 người đang nằm điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải chăm sóc đặc biệt, 24 người khác đã được về nhà và chỉ phải điều trị ngoại trú.

Chùm bóng bay bất ngờ phát nổ, 31 người bị thương ảnh 1

Nhiều trẻ em bị bỏng sau vụ việc.

Cảnh sát đang điều tra thêm về vụ việc. Trong thời gian chờ kết quả điều tra, hôm 22/10, chính phủ Malaysia đã ban hành lệnh cấm sử dụng bóng bay chứa khí hidro tại các sự kiện.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.