Chứng khoán châu Á hồi phục nhờ hy vọng từ Mỹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chứng khoán Tokyo hôm qua dẫn đầu các thị trường châu Á về tốc độ phục hồi, nhờ báo cáo lạc quan đáng ngạc nhiên về tăng trưởng kinh tế Mỹ xua tan nỗi lo của giới đầu tư sau thời gian lo lắng về kinh tế Trung Quốc.

Chứng khoán Tokyo kết thúc hôm qua với mức tăng 3,03%, tương đương 561,88 điểm, còn chứng khoán Seoul tăng 1,56%, tương đương 29,67 điểm. Thị trường Hong Kong đi xuống lẻ loi, với chỉ số Hang Seng giảm 1,04%, tương đương 226,15 điểm, xuống 21.612,39.

Sự đi lên của chứng khoán châu Á là kết quả của 2 ngày tăng liên tục trên Phố Walll, với chỉ số Dow Jones đi lên 2,27%; chỉ số S&P 500 tăng 2,43% và chỉ số Nasdaq thêm 2,45%. Báo cáo tăng trưởng kinh tế Mỹ trước đó cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 3,7% trong quý 2, cao hơn nhiều so với mức dự báo 2,3%, Reuters đưa tin.

Đồng đô la Mỹ và giá dầu cũng tăng nhờ báo cáo tăng trưởng của Mỹ, trong khi đồng yen Nhật vẫn chịu áp lực từ số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát của Nhật đi ngang trong tháng trước.

Các nhà đầu tư chứng kiến 8.000 tỷ USD biến mất khỏi các thị trường toàn cầu chỉ trong vòng 2 tuần qua, do những lo lắng về triển vọng kinh tế Trung Quốc.

Chỉ số chứng khoán Thượng Hải hôm qua cũng tăng 4,82%, tương đương 30,30 điểm khi kết thúc phiên giao dịch. Báo Trung Quốc China Daily cho rằng mức hồi phục này là kết quả của những biện pháp nới lỏng từ chính phủ. Tập đoàn tài chính chứng khoán Trung Quốc đăng ký giao dịch 1,4 nghìn tỷ tệ trong giao dịch cho vay liên ngân hàng. Đây là lần thứ hai công ty này tăng tiền giao dịch để ổn định thị trường.

Chính phủ Trung Quốc đã bật đèn xanh để vốn đầu tư nước ngoài chảy vào thị trường bất động sản Trung Quốc và cho phép người nước ngoài mua bất động sản ở nước này, đồng thời cho phép dùng quỹ lương hưu để đầu tư vào thị trường chứng khoán, với khoảng 600 tỷ tệ dự kiến sẽ được bơm vào thị trường trong thời gian tới, China Daily đưa tin. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.