Cô bé Ấn Độ từ chối quà của phu nhân tổng thống Mỹ

Cô bé Ấn Độ từ chối quà của phu nhân tổng thống Mỹ
TP - Trong chuyến thăm Ấn Độ vừa qua, hai vợ chồng tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp gỡ với 12 nhà hoạt động xã hội nhí, tuổi từ 10 - 14 của Ấn Độ.

Trong số đó, Payal Jangid, 14 tuổi, lãnh đạo một phong trào xã hội ở làng quê Ấn Độ, người đã đến từng gia đình ở nông thôn để thuyết phục các ông bố bà mẹ cho con đến trường. 

Cảm phục trước việc làm này của Jangid, bà Michelle Obama có nhã ý muốn tặng cho cô bé một món quà nhỏ là một chiếc nhẫn. Thế nhưng cô bé đã từ chối vì  theo nề nếp gia phong của gia đình, cô không được phép nhận quà của bất kỳ ai. 

Trước sự thẳng thắn của cô bé, bà Michelle càng mến phục và bà hứa sẽ giới thiệu cô bé làm bạn với các con gái của mình. Dù không nhận quà, nhưng Jangid cho rằng, mình là cô bé may mắn nhất Ấn Độ.

Theo Theo Yahoo News
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.