Cô gái bị u gan nguy hiểm sau 12 năm dùng thuốc tránh thai

Sarah Wilmot.
Sarah Wilmot.
TPO - Một cô gái Anh đã bị chẩn đoán có một khối u 10cm ở gan sau khi dùng thuốc tránh thai trong 12 năm.

Theo Mirror, Sarah Wilmot (26 tuổi), đến từ Redcar, hạt North Yorkshire, Anh, duy trì thói quen dùng thuốc tránh thai suốt 12 năm để rút ngắn kỳ “đèn đỏ”.

Tuy nhiên, vào đầu năm ngoái, trọng lượng của Wilmot tăng lên đột ngột và cô bắt đầu bị đau ở vùng gan, lưng và vai.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo Wilmot có một khối u đường kính 10cm phát triển trong gan của cô.

Ban đầu, Wilmot rất lo lắng vì bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư, nhưng may mắn, đó chỉ là một khối u lành tính do sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày. Tuy vậy, bác sĩ cảnh báo, nếu khối u bị vỡ sẽ gây chảy máu nội tạng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cô gái bị u gan nguy hiểm sau 12 năm dùng thuốc tránh thai ảnh 1

Sarah Wilmot nhập viện để phẫu thuật lấy khối u lớn trong gan.

Để đảm bảo an toàn, Wilmot phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần gan và túi mật.

Hiện tại, khi đã hồi phục hoàn toàn và đang sống hạnh phúc bên chồng Jamie Brown (27 tuổi), Wilmot khuyên các cô gái không nên lạm dụng thuốc tránh thai để tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG