Cô gái câm điếc 10 năm bị nhốt, lạm dụng tình dục

Cô gái câm điếc 10 năm bị nhốt, lạm dụng tình dục
TPO - Cô gái câm điếc người Pakistan nói với tòa án Anh hôm thứ hai cô bị nhốt trong hầm rượu, bị hãm hiếp và đánh đập trong gần một thập kỉ.
Ông Ilyas Ashar và vợ bị cáo buộc giam giữ, buôn người và lạm dụng tình dục
Ông Ilyas Ashar và vợ bị cáo buộc giam giữ, buôn người và lạm dụng tình dục.

Cô gái đã bị đưa đến phía bắc thành phố Manchester để làm người giúp việc vào năm 2000, khi mới khoảng 10 tuổi.

Cặp vợ chồng Pakistan là ông Ilyas Ashar, 83 tuổi và bà Tallat Ashar, 66 tuổi bị cáo buộc tội danh cầm tù, buôn người, tấn công tình dục cô gái. Tuy nhiên, hai người này không nhận tội.

Do cô bé bị câm điếc nên tòa án đã phải nhờ đến thông dịch viên. Cô kể lại mình bị đánh đập bằng gậy khi làm việc mà không được trả tiền, phải ngủ trên sàn bê tông của một căn hầm bị khóa chốt và bị lạm dụng tình dục.

Khi các công tố viên cho cô xem ảnh của Ilyas Ashar, cô nhận ra: “Ông ta là một trong những người cưỡng bức tôi”.

Cô cho biết thêm vợ của ông Ashar liên tục dùng roi đánh đập cô vì những lý do đơn giản như gây tiếng ồn khi bày bát đĩa lên bàn ăn.

Vẻ mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi, cô nhớ lại: “Tôi bị bắt xuống hầm, ngồi một mình và rất buồn. Có lẽ tôi đã ngồi ở đó rất, rất lâu rồi, chỉ một mình tôi trong bóng tối, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không thể thoát khỏi đó được”.

Cô gái được giải cứu trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào năm 2009. Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào mà cặp vợ chồng này có thể đưa cô gái đến Anh.

Phan Yến
Theo Nydaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.