Cô gái mang xe phân khối lớn, giấy tờ nhà cầu hôn bạn trai

TPO - Một thanh niên Trung Quốc đã vô cùng bất ngờ khi được bạn gái quỳ xuống cầu hôn trong trang phục cưới với sính lễ là chiếc xe moto phân phối lớn đắt tiền và giấy tờ nhà.

Cô gái mang xe phân khối lớn, giấy tờ nhà cầu hôn bạn trai ảnh 1

Mới đây, tại khu phố ở  trung tâm Thành Đô, Trung Quốc, người đi đường được chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn như phim truyền hình. Một cô gái mặc váy cưới, lái chiếc xe moto Harley Davidson đắt tiền (trị giá hàng trăm triệu đồng) xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của người bạn trai.

Cô gái mang xe phân khối lớn, giấy tờ nhà cầu hôn bạn trai ảnh 2

Chưa kịp bình tĩnh lại, chàng trai lại tiếp tục há hốc khi cô gái tặng hoa, quỳ xuống, tay nâng giấy tờ nhà và nói to: “Cuối cùng em đã kiếm đủ tiền để mua chiếc Harley mà anh yêu thích! Hãy cưới em! Em sẽ viết tên anh vào chứng thư!”.

Cô gái mang xe phân khối lớn, giấy tờ nhà cầu hôn bạn trai ảnh 3

Đáp lại sự nhiệt tình của bạn gái, chàng trai may mắn gật đầu và đồng ý lời cầu hôn.

Cô gái mang xe phân khối lớn, giấy tờ nhà cầu hôn bạn trai ảnh 4

Được biết, nữ chính vừa mới trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành việc học ở nước ngoài. Cặp đôi hẹn hò chưa lâu, nhưng cô tin rằng anh là tình yêu đích thực mà cô hằng tìm kiếm.

Cô gái mang xe phân khối lớn, giấy tờ nhà cầu hôn bạn trai ảnh 5

Cô chăm chỉ làm việc để mua chiếc xe mơ ước của người yêu và lên kế hoạch cho màn cầu hôn bất ngờ. Khi được hỏi về hành động đáng lẽ thường do đàn ông chủ động trước, cô cho biết: “Cầu hôn không phải việc chỉ dành cho đàn ông. Tại sao phụ nữ phải chờ đợi đàn ông mở lời trước? Tôi muốn hành động tiến bộ hơn. Nếu bạn thích một ai đó, hãy làm điều đó. Thời gian không phải là vấn đề, hãy sống sao cho trọn vẹn nhất”.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).