Cố lãnh đạo Kim Jong Il được phong Đại Thống chế

Cố lãnh đạo Kim Jong Il được phong Đại Thống chế
Theo Kyodo và THX, Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin cố lãnh đạo nước này Kim Jong-il đã chính thức được phong chức Đại Thống chế (Thống tướng), Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội, vào ngày 15-2-2012, một ngày trước khi Bình Nhưỡng tiến hành kỷ niệm rầm rộ sinh nhật lần thứ 70 của ông.

> Vợ tư cố lãnh đạo Kim Jong Il được huân chương

Theo KCNA, nhà lãnh đạo quá cố được truy tặng tước hiệu giống như người cha, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người tuy đã qua đời nhưng vẫn chính thức được coi là chủ tịch vĩnh viễn của Bắc Triều Tiên.

Đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-ul cũng đã thăng chức cho 23 sỹ quan lão thành và 123 công dân được tặng huân chương "Kim Jong-il" vì có công đóng góp xây dựng một "đất nước xã hội chủ nghĩa giàu có" và tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia.

KCNA cũng đưa tin Bắc Triều Tiên ngày 15-2 đã tiến hành một cuộc mittinh toàn quốc để kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của ông Kim Jong-il.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.