Có nạn nhân người Việt trong vụ nổ lựu đạn ở Phnom Penh

Hiện trường vụ tấn công bằng lựu đạn ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times.
Hiện trường vụ tấn công bằng lựu đạn ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times.
Cảnh sát Campuchia bắt một nghi can trong vụ tấn công bằng lựu đạn trên đường phố thủ đô làm ba người bị thương.
Player Loading...

Theo Khmer Times, vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra lúc 19h40 hôm qua tại Boeung Keng Kang 3, quận Chamkamorn thủ đô Phnom Penh. Các nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện Calmette và Bệnh viện hữu nghị Campuchia - Liên Xô.

Cảnh sát Chamkamorn cho biết nghi phạm đã ném lựu đạn vào chiếc ôtô đang chạy trên phố, làm một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương, ba chiếc xe gần đó cũng bị hư hại. Trong số này có một người đàn ông quốc tịch Việt Nam, một người quốc tịch Ấn Độ và người phụ nữ là dân Campuchia.

Chiếc ôtô bị ném lựu đạn là của một quan chức Bộ Nông nghiệp Campuchia khi ông này trở về từ phòng tập thể dục. Danh tính nghi can chưa được tiết lộ.

"Tôi chưa biết nguyên nhân vụ việc nhưng đây có thể là vụ tấn công trả thù", viên cảnh sát ở Chamkamorn nói. 

Phát ngôn viên cảnh sát Campuchia Saran Kamsoth cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra. Cảnh sát trưởng Phnom Penh Choun Sovann đã tới hiện trường điều tra nhưng ông không nói gì với các phóng viên. Đường phố nơi xảy ra vụ tấn công bị phong tỏa trong hai tiếng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.