Cơ phó Airbus 320 từng thông báo trầm cảm cho hãng hàng không

Cơ phó Andreas Lubitz
Cơ phó Andreas Lubitz
TPO - Cơ phó người Đức, Andreas Lubitz – người bị tình nghi lái máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings lao xuống núi Alps (Pháp) ngày 24/3 từng thông báo với các quan chức tại trường đào tạo của Lufthansa về việc mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.  

Theo BBC, trong tuyên bố mới đây, Lufthansa  – công ty mẹ của Germanwings cho biết, trong email từ năm 2009, Lubitz đã thông báo với trường đào tạo huấn luyện bay tại thành phố Bremen (Đức) về việc mắc chứng “trầm cảm nghiêm trọng”. Thông báo mới được đưa ra sau quá trình điều tra nội bộ của hãng.

Tuần trước, Lufthansa xác nhận cơ phó Lubitz (27 tuổi) từng có giai đoạn ngắt quãng trong quá trình đào tạo huấn luyện bay song từ chối cho biết lý do. 

Giám đốc điều hành Lufthansa Carsten Spohr khẳng định, không biết lý do khiến cơ phó lao máy bay xuống núi khiến 150 người thiệt mạng. Ông cho biết, sau thời gian bỏ dở, Lubitz quay lại và vượt qua tất cả các bài kiểm tra y tế và hoàn thành khóa huấn luyện.

Lubitz bắt đầu làm việc cho hãng hàng không Germanwings từ khoảng tháng 9/2013 và có kinh nghiệm 630 giờ bay.

Reuters ngày 31/3 đưa tin, giới chức Đức lần đầu thừa nhận cơ phó cố ý đâm máy bay và từng được bác sỹ tâm lý điều trị vì “khuynh hướng muốn tự tử” vài năm trước khi trở thành phi công.

Máy bay Airbus 320 của Germanwings rơi xuống núi Alps, miền nam nước Pháp  hôm 24/3 khi đang trên hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf (Đức). Cơ phó được cho là người đã khóa cơ trưởng bên ngoài buồng lái rồi lao máy bay xuống núi khiến toàn bộ 150 người trên khoang thiệt mạng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG