Cơ trưởng ngất lịm trong buồng lái khi máy bay đang giữa trời

Một máy bay của EasyJet
Một máy bay của EasyJet
TPO - Một máy bay của hãng hàng không Anh EasyJet buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Ý do cơ trưởng bất tỉnh. Rất may, cơ phó đã điều khiển và máy bay hạ cánh an toàn.

Theo Metro, sự cố xảy ra với chuyến bay EZY5461 của hãng EasyJet, khởi hành từ Gatwick, London (Anh) và đang trên hành trình tới Heraklion, Hy Lạp ngày 9/10. Cơ trưởng đột nhiên bị ngất trong buồng lái nhưng rất may, cơ phó cầm lái và cho máy bay chuyển hướng, hạ cánh khẩn xuống sân bay Marco Polo, Venice (Ý).

Máy bay hạ cánh an toàn, đội ngũ y tế đã chờ sẵn tại sân bay để đưa cơ trưởng vào viện. Tình trạng của người này không được báo cáo nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Được biết, khi xảy ra vụ việc, 164 hành khách có mặt trên chuyến bay.

Sau thời gian bị trì hoãn, các hành khách được chuyển tới một máy bay khác và tiếp tục hành trình.

“EasyJet xác nhận chuyến bay EZY5461 từ Gatwick tới Heraklion phải chuyển hướng tới Venice do cơ trưởng cần được trợ giúp về y tế. Cơ phó đã hạ cánh an toàn theo đúng quy trình. Sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của hãng. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này”, người phát ngôn của EasyJet cho biết.

Trước đó, ngày 5/10, một máy bay chở khách của hãng hàng không Mỹ American Airlines đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp ở New York sau khi cơ trưởng đột ngột tử vong và cơ phó phải cầm lái.

Theo Theo Metro
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.