Cố vấn tranh cử thừa nhận ông Trump bị bà Clinton bỏ xa

Quản lý chiến dịch tranh cử cho Trump hôm qua thừa nhận ông này đang bị đối thủ Clinton bỏ lại phía sau trên đường đua vào Nhà Trắng.

"Chúng tôi đang ở phía sau", Reuters dẫn lời bà Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử cho ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump, nói trong chương trình "Meet the Press" của đài NBC.

Theo Conway, ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton có "những lợi thế to lớn", nhất là một ngân quỹ dồi dào, cho phép bà chi hàng triệu USD vào các chương trình, thông điệp quảng cáo trên truyền hình trước ngày bầu cử 8/11.

Cố vấn tranh cử thừa nhận ông Trump bị bà Clinton bỏ xa ảnh 1

Bà Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử cho ông Donald Trump. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, Conway thêm rằng bộ máy vận động tranh cử của ông Trump đang tìm cách thay đổi tình hình thông qua việc thu hút ủng hộ từ những cử tri còn phân vân, chưa sẵn sàng bỏ phiếu cho bà Clinton.

Theo kết quả từ cuộc thăm dò toàn quốc do ABC News công bố hôm qua, 50% cử tri Mỹ hiện ủng hộ bà Clinton, trong khi tỷ lệ dành cho ông Trump là 38%. Như vậy, cựu ngoại trưởng Mỹ đang hơn nhà tài phiệt New York 12 điểm phần trăm. Đây cũng là lần đầu tiên bà Clinton vươn lên dẫn trước ông Trump trong nhóm cử tri nam.

Trước bối cảnh khoảng cách với đối thủ ngày càng gia tăng, ông Trump gần đây liên tục cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ "bị sắp đặt" song không thể đưa ra bằng chứng củng cố cho những tuyên bố của mình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.