Công nương Đan Mạch Alexandra đi bước nữa

Công nương Đan Mạch Alexandra đi bước nữa
TP - Công nương Đan Mạch Alexandra sinh tại Hong Kong đã ly hôn năm 2004 với Hoàng tử Joachim - con trai thứ hai của Nữ hoàng Magrethe của Đan Mạch, quyết định từ bỏ mọi tước hiệu Hoàng gia để đi bước nữa.
Công nương Đan Mạch Alexandra đi bước nữa ảnh 1
Hai con trai chung của Công nương Alexandra với Hoàng tử Joachim Đan Mạch dự đám cưới thứ 2 của mẹ

Công nương Alexandra năm nay 42 tuổi đã có hai con Felix 3 tuổi và Nikolai 7 tuổi với Hoàng tử Joachim.

Do từ bỏ tước hiệu Hoàng gia Đan Mạch để kết hôn lần nữa với người thợ ảnh của mình Martin Jorgensen nên từ nay tên của Công nương trở lại là Alexandra Christina.

Công nương Alexandra và Martin Jorgensen đã đính hôn tại một buổi lễ tổ chức riêng ở Nhà thờ Thiên chúa giáo Oster Egede ở Fakse trước sự chứng kiến của 120 quan khách.

Hai người con chung của Công nương Alexandra và Hoàng tử Joachim cũng dự lễ cưới của mẹ.

Mặc dù đã từ bỏ tước hiệu Hoàng gia nhưng Công nương Alexandra vẫn tiếp tục được nhận tiền trợ cấp của Hoàng gia Đan Mạch với mức 330.000 USD mỗi năm.

Đan Mạch là một quốc gia quân chủ lâu đời nhất thế giới hiện nay.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".