Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh

TPO - Ở tuổi 105, Li Yuzhen là một trong những nhiếp ảnh gia cao tuổi và có kinh nghiệm nhất thế giới.

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 1 Cụ Li cho biết, gắn bó với nghề nhiếp ảnh trong 64 năm qua. Thời điểm cụ bắt đầu “mối duyên nợ” với chiếc máy ảnh cũng là lúc cụ Li bước chân về nhà chồng vào năm 1953.

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 2

Có thể nói, chồng là người truyền cảm hứng cho cụ. Ông sở hữu một cửa hàng chụp ảnh nhỏ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những lúc có thời gian rảnh, ông dạy cho vợ những điều ông biết về nhiếp ảnh, theo China Daily.

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 3

Qua nhiều năm, cụ Li mài dũa kỹ năng đằng sau chiếc máy ảnh và trong căn phòng tối. 

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 4 Cuối cùng, cụ trở thành quản lý của một studio ảnh và chứng kiến sự phát triển của nền nhiếp ảnh Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, từ ảnh đen trắng sang ảnh kỹ thuật số.

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 5

Hiện tại, cụ Li giúp con gái duy trì hoạt động một studio ảnh cổ điển tại thị trấn Lianhui, Quảng Tây.

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 6

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 7

Cụ Li cho biết, sở thích của cụ là chụp lại những khoảnh khắc đẹp về gia đình.

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 8

Cụ bà 105 tuổi vẫn đam mê nhiếp ảnh ảnh 9

Đối với gia đình cụ Li, tình yêu nhiếp ảnh tự nhiên như máu chảy trong cơ thể. Cụ thường đưa ra lời khuyên về chụp ảnh cho cháu gái nhỏ của cụ, từ qua máy ảnh đến điện thoại thông minh.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.