Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza

Khung cảnh hoang tàn tại một khu cư dân
Khung cảnh hoang tàn tại một khu cư dân
TPO - Cuộc chiến hiện nay ở dải Gaza là một vòng xoáy bạo lực luẩn quẩn giữa Israel và phe Hamas, đẩy cuộc sống của hàng ngàn người dân vô tội trong khu vực vào cảnh mất nhà cửa, mất người thân và vô cùng cơ cực. 

Dưới đây là những hình ảnh về cuộc sống người dân trong thị trấn Beit Hanun, phía bắc dải Gaza, nơi đã hứng chịu nhiều đợt không kích của Israel khiến thị trấn gần như bị phá huỷ hoàn toàn.

Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza ảnh 1

Cuộc sống túng thiếu của một gia đình người Palestine tại thị trấn Beit Hanun

Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza ảnh 2

Bức tường có hình một chú mèo được vẽ bởi nghệ sĩ đường phố người Anh Banksy là phần còn lại của một ngôi nhà đã bị phá huỷ trong cuộc chiến 50 ngày giữa Israel và chiến binh Hamas trong mùa hè năm 2014

Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza ảnh 3
Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza ảnh 4

Các em nhỏ người Palestine trong khu tạm cư

Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza ảnh 5

Mong một cuộc sống hoà bình dường như là một ước mơ xa xỉ với người dân nơi đây

Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza ảnh 6
Cuộc sống khốn khổ của người dân ở dải Gaza ảnh 7
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.