Cựu người mẫu Úc đầu quân cho IS thiệt mạng

Sharky Jama. Ảnh: CNN
Sharky Jama. Ảnh: CNN
TPO - Một cựu người mẫu, DJ khá nổi tiếng tại thành phố Melbourne, bang Victoria (Úc) đã từ bỏ sự nghiệp đầy hứa hẹn, tới Syria đầu hàng cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rồi mất mạng ở đó.

Theo CNN, Sharky Jama (25 tuổi), là người Úc mới nhất được tin thiệt mạng khi chiến đấu trong hàng ngũ của IS. Gia đình của Jama nhận được tin về cái chết của con mình thông qua một tin nhắn và một cuộc gọi thoại hôm 13/4.

“Họ đang rất sốc và tuyệt vọng”, ông  Hussein Harakow, Chủ tịch Hội đồng Úc Somali, bang Victoria cho biết.

Jama mất tích cùng một người Úc gốc Somalia - báo chí Úc nêu danh là một cựu sinh viên ngành thương mại tên là Yusuf Yusuf hồi tháng 8/2014.

Theo ông Harakow, cha mẹ của Jama từng được con trai liên lạc về từ thành phố Falluja, Iraq – nơi IS nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, sau đó, họ được thông báo con trai chết do trúng đạn tại Syria.

Gia đình cựu người mẫu này cho biết họ không hề biết con trai đã gia nhập IS dù các trang mạng ủng hộ IS và truyền thông báo chí đưa tin về hoạt động của Jama. Jama chưa bao giờ nói với cha mẹ về những việc anh ta đang làm.

Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao và Thương mại Úc cho biết, họ chưa thể xác minh thông tin về cái chết của Jama vì tình hình an ninh hết sức nguy hiểm tại Syria và Iraq.

Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết khoảng 90 người nước này đang tham gia chiến đấu cho IS tại Iraq và Syria, trong đó có ít nhất 20 người thiệt mạng vì bom đạn xung đột.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.