Cựu sinh viên xả đạn trường học, 7 người chết

one L.Goh bị bắt. Ảnh từ Internet
one L.Goh bị bắt. Ảnh từ Internet
TP - Ngày 3-4, One L.Goh (43 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc), cựu sinh viên Đại học Oikos ở bang California xách súng vào học, xả đạn bừa bãi vào bất cứ ai mà hắn gặp, làm 7 sinh viên thiệt mạng, 3 người bị thương.

> Xả đạn trường tiểu học, bốn người chết

Hung thủ nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Báo địa phương cho biết, cách đây vài tháng, Goh bị Đại học Oikos đuổi học. Cảnh sát Oakland nói rằng, nguyên nhân khiến Goh hành động tội ác có thể là do hắn bị bạn học và lãnh đạo nhà trường ghẻ lạnh.

Hơn một năm qua, Goh mất hai người thân. Mẹ của Goh là bà Oak Chul Kim chết tại Seoul, Hàn Quốc.

Sau đó, em trai của Goh bị tai nạn giao thông chết khi đang tham gia lớp huấn luyện trong quân đội. Goh sống tại bang Virginia trong cảnh nợ đầm đìa. Hiện nay, Goh nợ cơ quan thuế liên bang hơn 23.000 USD.

Đ.P
Theo ABC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG