Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị truy tố tội nhận hối lộ

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo. Ảnh: AFP/TTXVN.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo. Ảnh: AFP/TTXVN.
TP - Ngày 2/7, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo và tỉnh trưởng Hong Joon-pyo bị truy tố tội nhận hối lộ từ một doanh nhân. 

Trước đó, các điều tra viên dành 3 tháng xem xét kỹ tài liệu được cho là “danh sách hối lộ” mà ông Sung Wan-jong, Chủ tịch tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises, để lại trước khi tự sát hồi tháng 4. Cuối cùng, các công tố viên cho rằng, cựu Thủ tướng Lee Wan-koo đã nhận 30 triệu won (27.000 USD) từ ông Sung khi ông đang tranh cử nghị sĩ trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng 4/2013. Ông Hong Joon-pyo, lãnh đạo tỉnh Nam Gyeongsang, bị cáo buộc nhận các khoản quỹ chính trị phi pháp trị giá 100 triệu won từ ông Sung hồi tháng 6/2011.

Sau khi thi thể ông Sung được phát hiện, người ta tìm thấy một quyển sổ trong đó ghi tên 8 chính khách cấp cao, gồm ông Hong và ông Lee. Bên cạnh tên 8 người là con số thể hiện số tiền được cho là đã được dùng để hối lộ họ.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.