Cựu Thủ tướng Thái không được xuất cảnh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
TP - Quân đội Thái Lan hôm qua bác yêu cầu ra nước ngoài của bà Yingluck Shinawatra, nhằm đảm bảo cựu Thủ tướng sẽ ở trong nước để đối mặt những cáo buộc hình sự dự kiến được công bố vào cuối tháng này. 

Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia cho biết, yêu cầu của cựu Thủ tướng Yingluck không được cơ quan này chấp thuận vì tiến trình pháp lý của vụ án cáo buộc bà lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, luật sư của bà Yingluck cho rằng, không có cơ sở pháp lý để bác yêu cầu của cựu Thủ tướng vì Văn phòng Tổng công tố vẫn đang trong quá trình phác thảo cáo trạng và hồ sơ vẫn chưa được đệ trình lên Tòa án Tối cao.

Bà Yingluck dự kiến phải ra Tòa án Tối cao vào ngày 19/2. Nếu bị kết tội, bà có thể đối mặt hình phạt tối đa là 10 năm tù. Trước đó, bà bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm, do bị cáo buộc lơ là trách nhiệm giám sát chương trình trợ giá gạo, gây thiệt hại lớn.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo The Nation, BBC
MỚI - NÓNG