Cựu Thủ tướng Ukraine lĩnh bảy năm tù giam

Cựu Thủ tướng Ukraine lĩnh bảy năm tù giam
TP - Ngày 11-10, một tòa án Ukraine tuyên phạt cựu thủ tướng Tymoshenko 7 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để ký một thỏa thuận về hơi đốt với Nga năm 2009 gây thiệt hại nặng nề cho phía Kiev.

Cựu Thủ tướng Ucraina bị bắt
> Cuộc tái đấu trên chính trường Ukraine

Bà Tymoshenko còn phải bồi thường 189 triệu USD cho những thiệt hại mà việc ký kết gây ra đối với tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine.

Theo thỏa thuận đã ký, giá hơi đốt mà Nga bán cho Ukraine sẽ được tính trên cơ sở giá dầu mỏ thế giới ở tại thời điểm khí đốt được cung cấp. Ngay sau đó, giá dầu mỏ thế giới liên tục tăng mạnh khiến Ukraine thiệt hại nặng nề.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG