Cựu Thủ tướng Ý chăm sóc người loạn trí

Ông Berlusconi tham gia giúp đỡ các bệnh nhân trong bữa ăn.
Ông Berlusconi tham gia giúp đỡ các bệnh nhân trong bữa ăn.
TP - Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi hôm qua hoàn thành ngày đầu tiên của một năm lao động công ích tại một trung tâm chăm sóc người già mất trí gần thành phố Milan.

Năm ngoái, ông Berlusconi bị kết án 4 năm tù giam vì tội gian lận thuế, sau được giảm xuống 4 giờ làm việc mỗi tuần trong trung tâm chăm sóc người già loạn trí.

Trung tâm cho biết, cựu chính trị gia 77 tuổi này sẽ được đối xử giống như những lao động khác. Lãnh đạo trung tâm chăm sóc cho biết, ông Berlusconi tham gia giúp đỡ các bệnh nhân trong bữa ăn. Việc này khá vất vả vì luôn phải nhắc các bệnh nhân loạn trí rằng họ đang dùng bữa.

Kết thúc thời gian làm việc, ông Berlusconi được cảnh sát dẫn đi và không nói gì với báo giới đứng bên ngoài trung tâm. Cựu chính trị gia từng ba lần làm thủ tướng được cảnh báo không nên tranh thủ sự ủng hộ của mọi người hoặc tìm kiếm lợi thế chính trị từ công việc này.

Năm ngoái, ông Berlusconi bị kết tội vi phạm trong mua bản quyền truyền hình bằng cách thổi giá thông qua công ty nước ngoài nhằm tránh phải đóng thuế ở Ý. Nhưng tỷ phú này không phải ngồi tù vì tuổi cao. Ông Berlusconi đã chọn hình thức lao động công ích thay vì bị quản thúc tại gia, đồng thời bị tịch thu hộ chiếu và hạn chế đi lại trong nước.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.