Cựu tổng thống Israel ngồi tù vì tội cưỡng hiếp

Cựu tổng thống Moshe Katsav rời tòa án tối cao hôm 10-11 Ảnh: Sebastian Scheiner
Cựu tổng thống Moshe Katsav rời tòa án tối cao hôm 10-11 Ảnh: Sebastian Scheiner
TP - Ngày 10-11, Tòa án Tối cao Israel bác đơn chống án của cựu tổng thống Moshe Katsav. Như vậy, ông này bắt đầu thụ án bảy năm tù từ 7-12, vì tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.

Phán quyết của tòa án được coi là thắng lợi to lớn đối với nữ quyền, đặc biệt là quyền của những nạn nhân bị cưỡng hiếp, cũng như đối với hệ thống pháp lý sẵn sàng sờ gáy những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Israel.

Hồi tháng ba, ông Katsav (65 tuổi) bị kết án 7 năm tù vì tội cưỡng hiếp một cựu nhân viên khi ông là bộ trưởng và quấy rối tình dục hai phụ nữ khác khi làm tổng thống giai đoạn 2000-2007.

Năm 2007, hai tuần trước khi hết nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Katsav miễn cưỡng từ chức với đề nghị thương lượng không phải ngồi tù. Sau đó, ông từ chối thương lượng, nói rằng sẽ chứng minh mình vô tội trước tòa.

Mấy năm gần đây, ở Israel có một bộ trưởng tư pháp bị kết án vì dùng vũ lực hôn một nữ binh sĩ, một cựu bộ trưởng tài chính phải ngồi tù vì tội tham ô. Cựu Thủ tướng Ehud Olmert buộc phải từ chức sau khi bị cáo buộc tham nhũng. Vụ án tham nhũng này đang được thụ lý.

Thái An
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.