Cựu Tổng thống Kyrgyzstan sẽ từ chức

Cựu Tổng thống Kyrgyzstan sẽ từ chức
Ông Aska Akayev đưa ra quyết định này sau khi có 3 tiếng đồng hồ thảo luận với một phái đoàn Nghị viện từ Kyrgyzstan tại Đại sứ quán của nước này ở Maxcơva.

Ông nói cuộc thương thảo đã nhất trí về một giải pháp mà theo đó, ông sẽ chính thức từ chức vào hôm nay (4/4).

Các cuộc thảo luận này diễn ra sau khi Toà án Hiến pháp Kyrgyzstan nói ông Akayev có thể xin từ chức một cách hợp pháp từ nước ngoài.

Văn bản mang tính lịch sử

Ông Akayev đã đưa ra tuyên bố trên sau khi có các cuộc thương thảo với phái đoàn do Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan, Omurbek Tekebayev, dẫn đầu.

Ông Akayev nói: "Chúng tôi đã phê chuẩn một văn bản rất tốt, mang tính lịch sử". Theo ông, văn bản đó "sẽ mở đường tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị mà Kyrgyzstan đang mắc phải".

Ông Tekebayev nói thoả thuận này sẽ đảm bảo "hoà bình và tính hợp pháp".

Ông Akayev tới Nga vào ngày 24/3 sau khi một cuộc biểu tình lớn của phe đối lập đẩy Kyrgyzstan vào tình trạng rối loạn về chính trị.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.