Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử'

TPO - Sáng nay, 23/5, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun Hye đã xuất hiện tại tòa án ở Seoul để dự phiên xét xử đầu tiên. Tờ Yonhap gọi đây là "phiên tòa lịch sử".
Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 1

Theo Yonhap, phiên tòa chính thức đầu tiên xét xử Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye bắt đầu lúc 10h sáng nay, 23/5 (tức 8h sáng, giờ Việt Nam) tại một tòa án ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 2

Không giống với các phiên xét xử sơ bộ trước đó, ở phiên tòa chính thức, các bị cáo buộc phải có mặt. Ngay từ sáng sớm, bà Park đã xuất hiện tại tòa trong bộ trang phục màu xanh hải quân, bị còng tay và được các nhân viên an ninh hộ tống. Đây là lần đầu tiên bà Park lộ diện trước công chúng trong suốt 53 ngày bị giam giữ vừa qua. Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 3 Những người ủng hộ bà Park đặt tay lên tim chào khi chiếc xe chở cựu Tổng thống đi qua. Ảnh: Yonhap
Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 4

Phiên xét xử hôm nay được điều hành bởi 3 thẩm phán, đứng đầu là Thẩm phán Kim Se-yun, người đồng thời phụ trách xét xử vụ bà Choi Soon-sil (ảnh phải) - bạn của bà Park. Bà Choi cũng có mặt trong phiên tòa sáng 23/5. Đây là lần đầu tiên bà Park và bạn thân gặp mặt trực tiếp kể từ khi cả hai bị bắt giữ. Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 5 Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin có mặt tại tòa.
Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 6

Cựu Tổng thống Park Geun-hye phải đối mặt 18 tội danh hình sự, trong đó có tội ép buộc hối lộ, lạm dụng quyền lực, làm lộ bí mật nhà nước, chủ yếu liên quan người bạn Choi Soon-sil và các trợ lý chủ chốt của bà. Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 7

Một trong những cáo buộc nặng nề nhất nhằm vào bà Park Geun-hye là việc cựu Tổng thống bà Park được cho là đã nhận hối lộ trị giá 59,2 tỷ won từ 3 tập đoàn – Samsung, Lotte và SK. Tuy nhiên, trong hai phiên xét xử sơ bộ trước đó, các luật sư của bà Park đã bác bỏ mọi cáo buộc. Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 8 Nếu bị kết án, bà Park có thể phải đối mặt với án tù từ 10 năm đến chung thân. Ảnh: Yonhap
Cựu Tổng thống Park bị còng tay trong 'phiên toà lịch sử' ảnh 9 Phiên xét xử chính thức tiếp theo của bà Park dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới. Tòa án sẽ mở 2 đến 3 phiên xét xử mỗi tuần để xem xét các chứng cứ và thẩm vấn những người liên quan. Ảnh: Yonhap
MỚI - NÓNG