Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy: ‘Nước Nga đã trở lại’

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, nước Nga đã trở lại sau hơn 2 thập niên "bị xóa trên bản đồ ngoại giao thế giới". Ảnh: Sputnik
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, nước Nga đã trở lại sau hơn 2 thập niên "bị xóa trên bản đồ ngoại giao thế giới". Ảnh: Sputnik
TPO - Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, năm 2016, nước Nga đã trở lại vị trí vốn có của mình trên bản đồ ngoại giao thế giới.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg đang diễn ra ở Liên bang Nga, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng: “Nga là một trong những quốc gia lớn nhất trên thế giới.

Nhiều người cho rằng vào những năm 1990, nước Nga đã bị xóa khỏi bản đồ ngoại giao của thế giới. Tuy vậy, năm 2016, không còn ai nghĩ như vậy nữa. Nước Nga đã trở lại vị trí vốn có của mình”.

Cũng the ông Nicolas Sarkozy cho rằng, châu Âu cần xóa bỏ lệnh trừng phạt với Nga, bởi vì “không có điều đó (áp lệnh trừng phạt Nga) thì bản thân Paris đã tồn tại quá nhiều vấn đề”.

Về khủng hoảng Syria, cựu Tổng thống Pháp Sarkozy nói rằng, nếu không có Nga thì các vấn đề Syria sẽ không được giải quyết, và rằng “cần có một liên minh thống nhất hành động, chứ không phải là hai liên minh như hiện nay”.

Cựu Tổng thống Pháp cũng cho rằng, việc gia nhập của Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể là giải pháp sai lầm.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG