Đại dịch Ebola cướp đi sinh mạng 7.373 người

Hơn 7.370 người đã tử vong do dịch Ebola.
Hơn 7.370 người đã tử vong do dịch Ebola.
TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21/12 cho biết, số người chết do virus Ebola đã tăng lên con số 7.373 trong tổng số 19.031 người nhiễm bệnh ở 3 nước Tây Phi bùng phát dịch.

Theo số liệu thống kê mới nhất của WHO, tính đến ngày 20/12 đã có thêm 500 trường hợp tử vong mới, chủ yếu ở 3 nước tâm dịch Sierra Leone, Liberia và Guinea, chỉ sau 3 ngày kể từ khi WHO công bố số liệu hôm 17/12.

Sierra Leone có tỉ lệ người nhiễm virus Ebola cao nhất với 8.759 người nhiễm bệnh, tiếp đến là Liberia có 7.819 trường hợp. Tuy nhiên, số ca tử vong ở Sierra Leone là 2.477 người, ít hơn so với Liberia là 3.346 người. 

Chính phủ Sierra Leone trong tuần đã mở một chiến dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan nhanh khi nước này đang đối mặt với lượng người nhiễm virus Ebola cao nhất thế giới.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã kêu gọi người dân hạn chế đi lại giữa các khu vực, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các điểm tụ họp công cộng dịp Giáng sinh nhằm tránh lây lan thêm dịch bệnh chết người Ebola ở nước này.

Hôm 19/12, bác sĩ hàng đầu Sierra Leone, Victor Willoughby đã qua đời vì virus Ebola chỉ vài giờ sau khi chuyến bay đưa loại vắc xin điều trị Ebola thử nghiệm Zmab tới nước này để chữa trị cho ông.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.