Đài Loan bắt giữ 5 người vụ nổ công viên nước

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại công viên nước Đài Loan.
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại công viên nước Đài Loan.
TPO - Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) ngày 28/6 đã bắt giữ 5 người sau vụ nổ gây hoả hoạn kinh hoàng tại một công viên nước khiến 524 người bị thương.

Theo Shanghaiist, cảnh sát đã bắt giữ 5 người, trong đó có giám đốc công ty tổ chức sự kiện Lu Chung-Chi. Ngoài ra, cũng bị bắt còn có kỹ thuật viên Chiu Po-ming tại công ty của ông Lu. Những người này đang bị thẩm vấn về các tội danh gây cản trở an toàn công cộng và tắc trách để xảy ra tai nạn có quá nhiều người bị thương.

Ông Lu được bảo lãnh tại ngoại sau đó với số tiền 1 triệu Đài tệ (hơn 32.000 USD). Sau khi được tại ngoại, ông đã quỳ gối xin lỗi các nạn nhân và hứa nhận mọi trách nhiệm.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm", ông Lu nói.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h40' ngày 27/6, tại một công viên nước Formosa trong khu vực quận Bali. Hơn 1.000 người đang tập hợp tại khu vực sân khấu và lắc lư với những điệu nhạc sôi động thì một quả cầu lửa bùng lên, bao trùm tất cả khiến nhiều người bỏ chạy tứ tung. 

Video cho thấy nhiều người vừa kêu gào trong đau đớn vừa chạy tứ tung xuyên các ngọn lửa để thoát thân. Các nhân chứng mô tả cảnh tượng như "địa ngục".

"Rất nhiều người bị bén lửa, vừa la hét vừa chạy. Các hồ bơi đầy máu, nhiều người bị tróc các mảng da", một nhân chứng cho biết.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn được xác định là do chất bột dễ cháy đã sử dụng trên sân khấu và phát nổ khi gặp nguồn nhiệt lớn, có thể là do hơi nóng của ánh đèn sân khấu hoặc phát sinh từ một người hút thuốc lá ở gần đó.

Vụ nổ khiến 524 người bị thương, trong đó có hơn 200 trường hợp được xác định bỏng nặng và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại 37 bệnh viện khác nhau.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG