Đại sứ Mỹ- Trung- Nga 'khẩu chiến' tại Liên hợp quốc

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đe dọa sử dụng quân sự với Triều Tiên nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Ảnh: Reuters
Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đe dọa sử dụng quân sự với Triều Tiên nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Ảnh: Reuters
TPO - Trong khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đe dọa sẽ dùng biện pháp quân sự chống lại Triều Tiên nếu các biện pháp ngoại giao thất bại, thì Đại sứ Trung Quốc và Nga cho rằng ý tưởng trên là không thể chấp nhận được.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại Liên hợp quốc ngày 5/7, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết, Mỹ sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự chống lại chính quyền Triều Tiên nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Đại sứ Mỹ cũng khẳng định, Washington đang tìm kiếm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm ngăn chặn tất cả các nước ủng hộ Triều Tiên.

Bà Haley dự định sẽ trình bày kế hoạch mới này trong một vài ngày tới, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ cắt đứt thương mại với các nước tiếp tục có các hoạt động thương mại với Triều Tiên. Cảnh báo này được cho là ám chỉ Trung Quốc.

"Có những quốc gia đang cho phép, thậm chí khuyến khích hoạt động giao thương với Triều Tiên. Như vậy là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", bà Haley nói: "Các quốc gia như vậy cũng muốn tiếp tục giao thương với Mỹ. Điều đó sẽ không xảy ra. Thái độ của chúng tôi về thương mại đã thay đổi khi các quốc gia này không chấp nhận những cảnh báo về sự đe dọa an ninh quốc tế một cách nghiêm túc".

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Tae-yul và Đại sứ Nhật Bản Koro Bassho cũng kêu gọi Liên hợp quốc có phản ứng cắng rắn đáp trả vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Bà Haley gọi vụ phóng tên lửa là "sự leo thang mới của mối đe dọa".

Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất, người đã chủ trì buổi họp ngày 5/7 với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an - một vị trí luân phiên hàng tháng - đã không chấp nhận sự đe doạ của bà Haley.

Thay vào đó, ông Lưu ủng hộ Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov, người đã phản đối mối đe dọa sử dụng giải pháp quân sự của bà Haley đối với Triều Tiên.

Ông Lưu cũng kêu gọi Mỹ hủy các cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc và kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Trong số các thành viên của Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Nga Safronkov là người phản đối mạnh mẽ nhất các đề xuất của  bà Haley.

"Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm biện minh cho một giải pháp quân sự là không thể chấp nhận được", ông Safronkov nói và cảnh báo Liên hợp quốc "hãy gác lại mối hiểm họa đối đầu".

Đáp lại, bà Haley đã thách thức Nga phủ quyết nghị quyết mới mà bà dự định đưa ra. Bà Haley nói: "Nếu bạn hài lòng với hành động của Triều Tiên, hãy phủ quyết nó" và thúc giục Nga "bỏ phiếu vì cộng đồng quốc tế".

Bà Haley cũng khẳng định, nếu Nga không chấp nhận, Mỹ sẽ đi theo con đường riêng của mình.

Theo Theo South China Morning Post
MỚI - NÓNG