Đại sứ quán Nga ở Syria bị trúng đạn cối

Đại sứ quán Nga tại Syria
Đại sứ quán Nga tại Syria
TPO - Hôm 28/12, Đại sứ quán Nga ở Damascus, Syria liên tiếp bị trúng đạn cối, nhưng không có thương vong.

Trong một tuyên bố về vụ tấn công trên, Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ tấn công là “hành động khiêu khích nhằm phá hoại tiến trình hoà bình" tại nước này.

Tuyên bố cho biết, một quả đạn cối rơi trúng sân trong của tổ hợp đại sứ quán nhưng không phát nổ vào khoảng 13h ngày 28/12 (giờ Nga). Hai mươi phút sau, quả thứ hai rơi gần khu phái đoàn ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động trên, đồng thời nhấn mạnh, vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc tiêu diệt những phần tử khủng bố trong khu vực.

Đây không phải lần đầu tiên phái đoàn ngoại giao Nga tại Syria bị tấn công. Hồi tháng 10, đại sứ quán Nga cũng bị trúng đạn cối, một quả phát nổ ngay gần khu nhà ở nhưng chỉ gây thiệt hại vật chất, không có thương vong.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.