Đàm phán hạt nhân Iran có dấu hiệu tích cực

Đàm phán hạt nhân Iran có dấu hiệu tích cực
TP - Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Đức (nhóm P5+1) và Iran đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14-4, sau 15 tháng bế tắc.

> Giải pháp của Nga và Cuba về vấn đề hạt nhân Iran

Đại diện các nước nói rằng, đàm phán có dấu hiệu “tích cực” và “hoàn toàn khác” lần họp trước đó, đạt được những nguyên tắc cho những cuộc gặp tiếp theo.

Một nhà ngoại giao nói rằng, Iran dường như sẵn sàng thảo luận chương trình làm giàu uranium của mình.

Nhóm P5+1 hy vọng cuối cùng thuyết phục được Iran giảm việc làm giàu uranium và mở cửa toàn bộ cơ sở hạt nhân cho thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Nhiều chuyên gia cho rằng, các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran sẽ được giảm bớt nếu nước này làm theo yêu cầu của nhóm P5+1.

Theo các chuyên gia, mấy tháng gần đây, Israel có kế hoạch tấn công phủ đầu Iran, vì nghi nước này đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Thái An
Theo AP, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG