Đám 'sói đơn độc' của IS nguy hiểm khôn lường

"Sói đơn độc" Abu Yahya al Qayrawani đã dùng tiểu liên AK bắn chết 39 du khách nước ngoài trên bãi biển và trong khách sạn ở khu nghỉ mát Sousse (Tunisia).
"Sói đơn độc" Abu Yahya al Qayrawani đã dùng tiểu liên AK bắn chết 39 du khách nước ngoài trên bãi biển và trong khách sạn ở khu nghỉ mát Sousse (Tunisia).
Các cơ quan chống khủng bố phương Tây rất đau đầu về đám "sói đơn độc" nguy hiểm khôn lường, tuyên thệ trung thành với nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 cho biết rằng xét về cấp độ chiến thuật, không có dấu hiệu cho thấy có sự phối hợp giữa "các cuộc tấn công ở Tunisia, Kuwait và Pháp”.  

Vậy Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích như thế nào về ba vụ tấn công khủng bố ở ba châu lục trong vòng hai tiếng đồng hồ?

Theo Debkafile, Nhà nước Hồi giáo (IS) có phương pháp riêng để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố rất khó bị phát hiện hoặc dự đoán. Ban lãnh đạo IS chỉ cần gửi một thông cáo chung chung tăng cường tấn công khủng bố trong Tháng chay Ramadan và thế là đám sói đơn độc của IS đua nhau ra tay. Kết quả: gần 40 người thiệt mạng trong vụ xả súng trên bãi biển và trong khách sạn ở Tunisia, một nạn nhân bị chặt đầu trong một cuộc tấn công nhà máy ở Pháp và 27 người Shi’ite thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait.

Ngày Thứ Sáu thứ hai của Tháng chay Ramadan của người Hồi giáo đánh dấu tròn một năm ngày thành lập “Vương quốc Hồi giáo” ở Iraq và Syria dưới sự cai trị của Abu Bakr al Baghdadi. Đối với  nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo, đây là ngày thích hợp để tiêu diệt “những kẻ ngoại đạo” và người Shi’ite.

Ba vụ tấn công khủng bố trong ngày Thứ Sáu 26/6 cùng với vụ phiến quân IS thảm sát gần 200 người Kurd ở thành phố Kobane ngày 25/6 và các vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo Shiite trước đó ở Ả-rập Xê-út đang làm leo thang cuộc chiến tranh giáo phái. Chúng cũng nhằm cảnh báo những người không phải là tín đồ giáo phái Sunni, trong đó có người Kurd và Druze ở Syria, rằng họ sẽ bị trừng phạt một cách dã man tàn bạo.  

Chiến thuật khủng bố mới nhất mà nhóm Nhà nước Hồi giáo là áp dụng phương pháp "sói đơn độc" cũ nhưng  được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.

Hầu hết những “sói đơn độc” mà nhóm Nhà nước Hồi giáo kích động là các phần tử Hồi giáo cực đoan sống hoặc làm việc bên ngoài Syria hay Iraq, thường ở Tây Âu và Mỹ. Những phần tử này cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo. Trong số này có các chiến binh thánh chiến phương Tây trở về từ chiến trường Trung Đông. 

Những kẻ cực đoan thường hành động một mình hoặc theo nhóm nhưng không quá ba tên. Chúng hay chọn các mục tiêu để tấn công theo tiêu chí giết chết nhiều nạn nhân nhất và hành động tàn ác nhất, mà đỉnh điểm là cắt cổ chém đầu, để “gây sốc”. 

Các “chiến lược gia” IS đã quay lưng lại với chiến thuật quen thuộc của Osama bin Laden. Trùm khủng bố Bin Laden đã thuê 20 phần tử khủng bố cướp máy bay thương mại để giết hàng ngàn người trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở New York.

14 năm sau, ISIS sử dụng một hoặc hai tên khủng bố sẵn sàng chết để thực hiện một cuộc thảm sát. 

Trong vụ thảm sát ở khu nghỉ mát Sousse (Tunisia), tên khủng bố sau đó được xác định là Abu Yahya al Qayrawani đã dùng tiểu liên AK bắn chết 39 du khách nước ngoài trên bãi biển và trong sảnh khách sạn.  

Cải trang thành một du khách Châu Âu, “sói đơn độc” Abu Yahya al Qayrawani đã tiến vào bãi biển đầu tiên, vãi đạn vào các du khách đang nằm trên bãi biển hoặc đang bơi lội và sau đó là những người đang tụ tập trong các sảnh khách sạn. Sau đó, al Qayrawani chạy đến một bãi biển khác, giết những người đang  ẩn nấp và sau đó bị lực lượng an ninh bắn chết. 

Cảnh sát phát hiện nhiều khối thuốc nổ được buộc quanh thân thể Abu Yahya al Qayrawani. Điều này cho thấy y có ý định tiến hành một vụ đánh bom tự sát để giết thêm nhiều người nữa. 

Đây không phải là "sói đơn độc" khủng bố bình thường mà là một cỗ máy giết người đi bằng hai chân.

Đám 'sói đơn độc' của IS nguy hiểm khôn lường ảnh 1

Chặt đầu nạn nhân là một phương pháp dã man "gây sốc" của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Chặt đầu nạn nhân là một phương pháp dã man nữa của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Những tên đao phủ này thường được chọn từ các phần tử Hồi giáo cực đoan phi nhân tính. Đối với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, phương pháp hành hình càng dã man tàn bạo thì càng  tôn vinh “danh tiếng” những tên đao phủ mất hết tính người. 

Thực ra, các cơ quan an ninh và tình báo phương Tây đã biết khá nhiều về đám chiến binh thánh chiến. Một số trong đám này từng “cộng tác” với các cơ quan an ninh phương Tây như cung cấp thông tin và đó là vỏ bọc che đậy âm mưu  tấn công khủng bố. Điều này làm cho hành động đám “sói đơn độc” hầu như không thể đoán trước.

Có một điều đáng buồn là nhiều cơ quan chống khủng bố của phương Tây đang bị “gậy ông đập lưng ông”, khi tìm cách cài cắm người hoặc thu thập thông tin về các nhóm cực đoan thánh chiến.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG