Đàn voi giúp hàng trăm người sơ tán khỏi vùng lũ ở Nepal

TPO - Hàng chục con voi đã được huy động để giúp 600 người mắc kẹt tại Sauhara, quận Chitwan (Nepal) sơ tán sau khi khu vực này hứng chịu trận lũ lụt nặng nề.  

Khoảng 600 người, trong đó phần lớn là khách du lịch đã bị mắc kẹt hồi cuối tuần trước khi nước sông Rapti dâng nhanh, tràn vào làng Sauhara, quận Chitwan (Nepal) khiến nhiều khách sạn, nhà hàng trong khu vực bị cô lập.

Làng Sauraha nằm gần Vườn Quốc gia Chitwan – khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng tại Nepal và là nơi cư ngụ của hàng trăm cá thể voi, tê giác.

Vì con đường dẫn vào làng Sauhara ngập nặng, các phương tiện giao thông khó tiếp cận nên đàn voi của Vườn Quốc gia Chitwan đã được huy động để giúp người dân và khách du lịch sơ tán đến nơi an toàn.

 Nguồn: AFP

Phát biểu hôm qua (14/8), Suman Ghimire, người đứng đầu một nhóm chủ các khách sạn ở Sauraha, cho biết: “Khoảng 300 khách du lịch đã được giải cứu bằng voi và xe kéo tới Bharatpur ở gần đó hôm 13/8, và số còn lại cũng sẽ được đưa đến nơi an toàn trong ngày thứ Hai.”

Đàn voi giúp hàng trăm người sơ tán khỏi vùng lũ ở Nepal ảnh 1

Voi giải cứu khách du lịch ở Chitwan (Nepal) hôm 13/8. Ảnh: Tilak Rimal

Đàn voi giúp hàng trăm người sơ tán khỏi vùng lũ ở Nepal ảnh 2

Ảnh: Instagram

Các nhân viên cứu trợ cho biết có khoảng 26 trong số 75 quận của Nepal và khoảng 100.000 người dân đã phải chịu ảnh hưởng của lũ lụt và sạt lở đất sau trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Đã có ít nhất 70 người thiệt mạng vì mưa lũ tại Nepal. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm khoảng vài chục người trong bối cảnh còn khoảng 50 người đang mất tích.

Nepal chỉ là một trong ba quốc gia chịu ảnh hưởng của lũ lụt do mưa lớn và sạt lở đất. Bangladesh và một số vùng thuộc miền bắc Ấn Độ cũng đang phải vật lộn với tình trạng tương tự.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG