Đảng của ông Macron giành chiến thắng vòng 1 bầu cử Quốc hội

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP
TPO - Đảng Nền cộng hòa Tiến bước (REM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong vòng 1 bầu cử quốc hội tổ chức hồi cuối tuần trước, dành riêng cho các cử tri là công dân Pháp ở nước ngoài.

Theo số liệu chính thức được công bố bởi Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua. 5/6, đảng REM của tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong vòng 1 bầu cử Quốc hội được tổ chức hồi cuối tuần trước.

Vòng 1 bầu cử Quốc hội được tổ chức dành riêng cho các công dân Pháp ở nước ngoài. Có 11 khu vực bầu cử khác nhau với tổng cộng 717 điểm bỏ phiếu.

Công dân Pháp ở châu Mỹ bỏ phiếu hôm 3/6 và công dân Pháp ở các lục địa còn lại bỏ phiếu hôm 4/6.

Số liệu thống kê cho thấy đảng REM của ông Macron nhận được số phiếu đa số tại 10/11 khu vực. Khu vực duy nhất nơi đảng REM không được đa số cử tri Pháp ủng hộ là khu vực 9 (gồm các nước Morocco, Algeria, Tunisia, và Libya)

Theo Bộ Nội vụ, gần 1,3 triệu công dân Pháp ở nước ngoài có đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong vòng bầu cử đầu tiên. Tuy nhiên trên thực tế, số cử tri bỏ phiếu vòng 1 chỉ đạt 19,1%.

Trước đó, cuộc thăm dò ý kiến của Cevipof hôm 2/6 cho thấy đảng REM dự kiến sẽ chiến thắng vòng 1 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp với số phiếu ủng hộ đạt 31%. Theo sau là các đảng: Cộng hòa (dự đoán đạt 22%), đảng Mặt trận Quốc gia (dự đoán đạt 18%), đảng Nước Pháp bất khuất (dự doán đạt 11,5%) và đảng Xã hội (dự đoán đạt 8,5%).

Việc chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội sẽ là chìa khóa giúp ông Macron dễ dàng thực hiện các kế hoạch cải cách của mình, bao gồm cải tổ luật lao động, giảm thuê cho doanh nghiệp và đầu tư 50 tỷ Euro trong vòng 5 năm vào các chương trình đào tạo nghề và sản xuất năng lượng tái tạo.

Vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp dành cho công dân Pháp ở 566 khu vực thuộc nước Pháp sẽ diễn ra vào ngày 11/6. Vòng cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/6.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.