Nigeria:

Đánh bom bến xe bus, 40 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom ở Maiduguri, đông bắc Nigeria
Hiện trường vụ đánh bom ở Maiduguri, đông bắc Nigeria
TPO - Ngày 27/11, một quả bom đã phát nổ ở bến xe bus đông đúc ở phía Đông Bắc Nigeria, khiến 40 người thiệt mạng, trong đó có 5 binh sĩ.

Một nguồn tin an ninh cho biết, vụ nổ đã khiến vài chiếc xe bus bốc cháy tại giao lộ Marabi-Mubi, nơi đang có đông người qua lại.

"Các thi thể nằm rải rác trên mặt đất", Reuters dẫn lời nhân chứng Abubakar Adamu.

Địa điểm xảy ra vụ đánh bom nằm cách Mubi, một thị trấn gần biên giới Cameroon đã bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram chiếm cứ hồi tháng trước, khoảng 30 km về phía Tây. 

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận gây ra vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào nhóm phiến quân Boko Haram, lực lượng từ năm 2009 đã phát động chiến dịch nhằm thiết lập một chế độ cai trị bằng luật Hồi giáo ở Nigeria. 

Nhóm này liên tục thực hiện các vụ đánh bom liều chết và thảm sát, cướp đi sinh mạng hàng nghìn người.

Trước đó hai ngày, hai người phụ nữ đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết ở thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. 

Theo số liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, hơn 1.500 người Nigeria đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Boko Haram kể từ đầu năm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG